Đội lốt môi giới lao động để mua bán người

Thứ bảy, 01/03/2025 07:37

Mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép để thực hiện việc đưa người lao động đi nước ngoài làm việc nhưng Huỳnh Thị Ngọc Lê (1991, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng); Trần Đình Chiến (1982); Đinh Thị Bích Thủy (1983, cùng trú xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) và Nguyễn Thị Hiền (1986, trú xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) vẫn lợi dụng việc môi giới, tư vấn xuất khẩu lao động trái phép.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Thông qua mối quan hệ với Trần Quốc Hoàng (sinh sống tại Dubai), Ngô Quốc Tuấn (sống tại Nga) và người tên Hồng (sống tại Nga), từ tháng 8-2022 đến tháng 5-2023, Huỳnh Thị Ngọc Lê cùng Nguyễn Đình Chiến, Đinh Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Hiền có hành vi tư vấn đưa thông tin xuất khẩu lao động sai lệch để đưa nhiều người sang Dubai và Nga và họ bị cưỡng bức lao động.

Cụ thể, thông qua người quen giới thiệu, Huỳnh Thị Ngọc Lê liên hệ với Trần Quốc Hoàng (quê Hà Tĩnh, hiện sống ở Dubai) để tuyển người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Dubai làm việc trong ngành game. Lê sẽ phụ trách việc đăng thông tin, tư vấn và nhận hồ sơ, tiền từ người có nhu cầu đi Dubai để gửi cho Hoàng. Hoàng sẽ phụ trách làm visa, đặt vé máy bay, đón lao động khi qua Dubai. Hoàng thu tiền của Lê 1.000 USD/người, còn Lê thu tiền của lao động bao nhiêu thì Hoàng không can thiệp.

Thông qua mạng xã hội, Trần Đình Chiến quen biết với Huỳnh Thị Ngọc Lê và đồng ý làm cộng tác viên tư vấn, xuất khẩu lao động cho Lê để hưởng hoa hồng. Theo thỏa thuận, Chiến tự thu của người lao động, tự trừ hoa hồng và chuyển cho Lê phần còn lại. Đinh Thị Bích Thủy là người chung sống như vợ chồng với Chiến và cùng với Chiến làm công việc tư vấn, xuất khẩu lao động tại văn phòng của Chiến. Công việc của Thủy là thu tiền cọc, làm một số giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của Chiến.

Tháng 6-2023, do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động cải thiện kinh tế, Đặng Văn Đức (1992) và Nguyễn Nghĩa Trường (1993, cùng trú tỉnh Quảng Bình) đến gặp Chiến và Thủy để được tư vấn về việc làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Chiến và Thủy đã tư vấn cho Đức, Trường đi làm việc tại Dubai. Yêu cầu chỉ cần biết về máy tính, nếu chưa sẽ được đào tạo; độ tuổi từ 21-35 tuổi; mức lương: thấp nhất 30 triệu đồng, thu nhập thực tế 70- 80 triệu đồng; chi phí sinh hoạt ăn ở, đi lại do công ty lo...

Ngày 22-6-2024, Trần Quốc Hoàng gửi hình ảnh visa du lịch, bảo hiểm du lịch, vé máy bay 2 chiều cho Lê qua ứng dụng Whatapp để Lê báo cho lao động chuẩn bị. Lê gửi cho Chiến 2 hình ảnh visa của Đức và Trường (visa du lịch thời hạn 60 ngày) qua Zalo cho Chiến và yêu cầu Chiến thông báo lại cho Đức và Trường chuẩn bị xuất cảnh đi Dubai (Chiến chuyển qua Thủy để gửi cho lao động). Sau đó, Đức và Trường bay từ Quảng Bình ra Hà Nội gặp Lê để nhận visa, hộ chiếu để xuất cảnh.

Ngày 1-7-2023, khi đến Dubai, Đức và Trường được Trần Quốc Hoàng đón và chuyển giao cho một nhóm người Trung Quốc. Tại công ty của người Trung Quốc, Đức và Trường bị thu hộ chiếu và bị đe dọa sẽ bị bán đi công ty khác vì không đạt yêu cầu làm việc, nếu muốn ra khỏi công ty về nước thì phải đền tiền vé máy bay khoảng 28 triệu đồng/người. Đức và Trường liên hệ với Chiến, Lê, Thủy yêu cầu được hỗ trợ tiền đền cho công ty để về nước nhưng 3 người này không giải quyết, chặn tin nhắn của Đức và Trường. Mặc dù Chiến biết thông tin Đức và Trường bị bán qua 4 công ty nhưng Chiến vẫn không liên hệ với 2 lao động trên. Sau đó Trường đã tìm cách về nước và đến cơ quan Công an trình báo. Đối với Đặng Văn Đức, hiện vẫn đang lao động bất hợp pháp tại Dubai.

Với các thủ đoạn tương tự, Huỳnh Thị Ngọc Lê tiếp tục móc nối với Nguyễn Thị Hiền để tuyển người sang xưởng may tại Nga của Ngô Viết Tuấn, với hứa hẹn công việc tốt, lương cao, nhưng thực tế thì ngược lại, lao động đã tìm cách về nước và làm đơn tố cáo.

Ngày 27-2, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Huỳnh Thị Ngọc Lê, Trần Đình Chiến, Đinh Thị Bích Thủy và Nguyễn Thị Hiền về tội: “Mua bán người”. Phiên tòa được tổ chức trực tiếp phối hợp trực tuyến tại điểm cầu TAND tỉnh Nghệ An đối với bị cáo Nguyễn Thị Hiền hiện tạm giam ở một vụ án khác về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tại tòa, Huỳnh Thị Ngọc Lê khai nhận đã đưa 7 lao động sang Dubai và Nga làm việc, trong đó, đưa 5 lao động sang Dubai thu lợi bất chính 113 triệu đồng; đưa 2 lao động sang Nga thu lợi bất chính 23 triệu đồng. Trần Đình Chiến cùng Đinh Thị Bích Thủy đưa 2 lao động đi Dubai làm việc, thu lợi bất chính 30 triệu đồng. Ngoài ra, Chiến còn đưa 1 lao động đi Nga làm việc, thu lợi bất chính 5 triệu đồng. Nguyễn Thị Hiền 2 lần đưa 2 lao động sang Nga làm việc, Hiền chưa nhận được tiền thu lợi.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Lê 13 năm tù, Nguyễn Đình Chiến 10 năm tù, Đinh Thị Bích Thủy 8 năm tù và Nguyễn Thị Hiền 12 năm tù cùng về tội “Mua bán người”.

THANH HOA – BẢO HÂN